Kết nối đầu tư, nâng tầm khởi nghiệp tại DAVAS 2026
Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 - Danang Venture and Angel Summit 2026 (DAVAS 2026) sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-5-2026 tại thành phố Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối đầu tư khởi nghiệp quy mô lớn của khu vực miền Trung, hướng đến tầm khu vực và quốc tế. Xung quanh sự kiện này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng về những điểm mới, kỳ vọng và định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.
+ PV: Thưa ông, DAVAS 2026 có những điểm nổi bật gì so với các kỳ tổ chức trước?
+ Ông Nguyễn Viết Toàn: DAVAS 2026 được xây dựng với định hướng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng kết nối đầu tư. Theo dự kiến, sự kiện sẽ quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, cùng hơn 50 dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng và hàng trăm chuyên gia, diễn giả quốc tế, với tổng quy mô vốn quản lý trên 5 tỷ USD. Đây là con số tăng trưởng đáng kể so với các kỳ trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng. Điểm nhấn của DAVAS năm nay là chú trọng vào kết nối thực chất, thông qua các phiên pitching gọi vốn, gặp gỡ 1:1 giữa startup và nhà đầu tư, giúp nâng cao khả năng hợp tác và thúc đẩy thương mại hóa ý tưởng. Nhìn lại, DAVAS 2025 đã tạo dấu ấn rõ nét khi quy tụ hơn 20 quỹ đầu tư với tổng quy mô vốn quản lý khoảng 3,5 tỷ USD, cùng hơn 60 chuyên gia, diễn giả quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Đặc biệt, 36 dự án khởi nghiệp đã tham gia pitching, trong đó nhiều dự án được các quỹ quan tâm và tiếp tục làm việc sau sự kiện. Bên cạnh đó, việc ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo "Đà Nẵng - Vùng Vịnh Lớn", tổ chức triển lãm 40 gian hàng và ký kết 11 biên bản ghi nhớ hợp tác đã góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và cộng đồng startup quốc tế.
+ PV: Vậy DAVAS 2026 sẽ tạo bước đột phá như thế nào để tiếp nối thành công đó?
+ Ông Nguyễn Viết Toàn : Chúng tôi kỳ vọng DAVAS 2026 sẽ có bước phát triển đột phá cả về quy mô và chiều sâu. Số lượng quỹ đầu tư dự kiến tăng gấp đôi, với sự tham gia của nhiều quỹ uy tín như Quest Ventures, Genesia Ventures, Makara Capital, Vertex Ventures, TRIVE, Sunwah Innovations, cùng nhiều nhà đầu tư thiên thần. Song song đó, số lượng dự án đăng ký pitching cũng được mở rộng, dự kiến tăng mạnh so với năm trước. Các startup tham gia sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng và huấn luyện trước sự kiện nhằm nâng cao năng lực gọi vốn, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tăng khả năng thành công khi tiếp cận nhà đầu tư. Ngoài hoạt động pitching, DAVAS 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày với chuỗi hoạt động đa dạng. Nổi bật có thể kể đến Hội nghị Web3 Builders' Summit 2026, nơi thảo luận các xu hướng công nghệ mới như blockchain, Web3 và tài sản số; chương trình Đối thoại Kết nối Chiến lược nhằm kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và doanh nghiệp; triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng startup; cùng nhiều hoạt động kết nối bên lề.
+ PV: Theo ông, việc tổ chức DAVAS thường niên có ý nghĩa như thế nào đối với hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố?
+ Ông Nguyễn Viết Toàn: Việc tổ chức DAVAS thường niên không chỉ dừng lại ở một diễn đàn kết nối đầu tư, mà còn đóng vai trò là động lực thúc đẩy toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng. Thông qua các hoạt động hội thảo, triển lãm, pitching và kết nối trực tiếp, các startup có cơ hội tiếp cận quy trình gọi vốn chuyên nghiệp, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Đồng thời, sự tham gia của các quỹ đầu tư và tổ chức quốc tế cũng góp phần tăng cường kết nối tri thức, kinh nghiệm, thúc đẩy hệ sinh thái phát triển theo hướng hội nhập và bền vững. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng DAVAS 2026 sẽ tiếp tục nâng tầm thương hiệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là bước đi quan trọng để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
+ PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Lê Anh Tuấn (thực hiện)






